Tìm hiểu về nỏ thần An Dương Vương

Nếu nói về việc phục dựng "nỏ thần An Dương Vương", thì hiện vật trong khu di tích Cổ Loa có thể nói là khoa học nhất:

- Mũi tên khai quật được có thành phần 95% đồng; chì 3,4 - 4,2%; thiếc 1 - 1,1%. Mũi tên phục dựng thuê thợ đúc đồng làng Đại Bái (Bắc Ninh) đúc lại theo tỷ lệ đó.
- Lẫy nỏ khoan lấy mẫu, mũi khoan rất nhỏ (khoảng 0,01 mm) không ảnh hưởng tới hiện vật. Kết quả phân tích cho thấy, tỷ lệ hợp kim dùng để làm lẫy nỏ tương đồng với tỷ lệ làm mũi tên. Do vậy lẫy nỏ phục chế đúc lại dễ dàng,
- Thân nỏ bằng tre già, dây nỏ bện bằng sợi gai.
- Thử nghiệm với bia bằng xốp dày 10 cm đính trên gỗ ván đày 1,2 cm. Khoảng cách 5 mũi tên bay xa từ 100-250m tùy vào cách bắn, độ xuyên cao nhất trong khoảng 60 đến 80m.

Công trình phục dựng này sau đó đã được trao giải tặng giải nhì Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc Vifotec lần thứ X.

(Các số liệu lấy trên trên báo Dân Trí, bài lên ngày 21/07/2022)

- Muitenbac777 -

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2