Du lịch LADAKH “VÙNG ĐẤT CỦA NHỮNG LẠT MA”

LADAKH "VÙNG ĐẤT CỦA NHỮNG LẠT MA"

Mình thích đến những nơi từng cưu mang những người con tị nạn. Và Ladakh cũng thế, đó là nơi tị nạn của người Tây Tạng, và họ đã làm vùng đất này của Ấn Độ trở nên khác biệt và hiền hoà. Rồi từ đó tên gọi Tiểu Tây Tạng ra đời.

Mình cố tình đi vào khoảng tháng 8,9,10 để mà đón được mọi thứ như vẫn ăn được trái mơ, mùa táo trĩu quả, và những chiếc lá thu đang vàng um, dĩ nhiên tuyết trên đỉnh không thiếu mùa nào... khí hậu ở Leh thì thật thích luôn... thế là mình hên quá còn gì... cuối cùng mình chốt tháng 9 ạ ;)) vì vé máy bay khá ok, chứ tháng 6,7,8 vé máy bay Ladakh rất cao ;(
Mình đã thuê 1 xe riêng chở nhóm tụi mình chỉ 3 người, đi chơi cho tiện dĩ nhiên giá hẻm rẻ, mình chọn ở những nơi sạch sẽ và đẹp nhưng không phung phí, kiểu nếu 3-4 sao ok, mình chọn chứ ko phải ở 5 sao đó. Nhưng những chỗ mình book đều kiểu đẹp. Mình không ở lều vì mình sợ hãi.
Mình muốn share hình ảnh mình chụp và vài tips để các bạn theo dõi:
1/ Thông tin chung :
- Múi giờ: GMT + 05:30 (ở VN 7g thì Ấn là 5h30)
- Nhiệt độ :
• Ladakh -2 đến +14 (độ chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao)
• New Delhi 27-36 độ (gần đến ngày bạn đi check lại sẽ chính xác hơn)
- Tỉ giá Rupee : 1000 Rupee khoảng 280k VNĐ
- Tiền đổi USD ở Việt Nam rồi sang Leh đổi Rupee
- Sim qua Leh mua
2/ Thuốc men :
- Mình uống thuốc chống sốc độ cao 5 ngày trước khi đi (vì thay đổi độ cao rất dễ đau đầu, buồn nôn, chóng mặt)
- Mình cũng uống thuốc bổ não 1 tuần trước khi đi luôn vì đảm bảo hơn cho chuyến đi max vui
- Mang theo thuốc hạ sốt, đau đầu, thuốc đau bụng, thuốc bôi ngứa, dị ứng, chai xịt mũi (vì lạnh mũi sẽ bị khô)
- Mang miếng dán nhiệt, kem chống nắng, son dưỡng, kem dưỡng ẩm
- Chuẩn bị sẵn túi nôn hoặc bạn có thể xin thêm túi nôn trên máy bay
3/ Hướng dẫn trang phục (cho nhiệt độ -2 đến +14 độ):
-Áo giữ nhiệt loại Ultra (chuẩn bị 1 hoặc 2 áo để thay đổi hoặc tuỳ vào độ lạnh mà mặc 1-2 áo)
- Quần giữ nhiệt loại Ultra (1 - 2 cái, tuỳ vào nhiệt độ mặc bao nhiêu lớp)
- Giày thể thao hoặc kĩ hơn thì mang giày loại chống lạnh giữ ấm và 1 đôi dép kẹp
- Nón, mũ, kính mát, dù thu nhỏ (không bắt buộc)
4/ Hành lý xách tay:
- Chất lỏng tối đa 100ml/chai và tổng dung tích ko vượt quá 1 lít/người (có thể sử dụng chai chiết hoặc mua loại set du lịch gọn nhẹ)
- Sạc dự phòng dưới 20.000 mah
- Máy tính, máy ảnh, loa và các thiết bị điện tử, gia dụng khác có sử dụng pin sạc chỉ được xách tay
5/ Phích điện :
- Các bạn nên chuẩn bị ổ cắm đa năng có thể sử dụng được cho cả Iphone và Android
6/ Thức ăn:
- Nên mang các lọai đồ khô, mì gói, đồ hộp
💥 Chuẩn bị:
-Vé may bay khứ hồi Việt Nam - Ấn Độ (mình book chặng SG - Delhi khứ hồi (20kg hành lý mỗi chiều). Đây là hãng hàng không duy nhất cho tới bây giờ có đường bay thẳng từ VN tới Ấn
- Passport còn hạn ít nhất 6 tháng
- Giấy chứng nhận tiêm Vaccine Covid bằng tiếng Anh, bạn có thể chụp ảnh màn hình ở trang web: https://tiemchungcovid19.gov.vn và in ra. Từ đầu VN hay Delhi bạn sẽ cần chứng minh đã tiêm đủ tối thiểu 2 mũi. Hoặc giấy xét nghiệm PCR nếu chưa tiêm đủ 2 mũi. Nên in ra khi làm thủ tục sẽ nhanh hơn.
- eVisa: Mình xin visa online ở trang web: https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html với giá 10$ diện visa double (được nhập cảnh 2 lần/ thời hạn visa cho phép). Tuy nhiên, sau 1/7, mình vừa làm giá đã tăng lên 25.96$. Thủ tục làm visa Ấn khá dễ, bạn không nên điền nghề nghiệp là báo chí, nếu bạn đang công tác trong 1 đơn vị báo, rất dễ bị từ chối, theo mình thấy hình như đây là trường hợp duy nhất bị từ chối visa Ấn, các trường hợp nghề nghiệp nhạy cảm khác không nói tới (bạn nên in ra khi làm thủ tục ở quầy vé và nhập cảnh ở Delhi sẽ nhanh hơn)
- Bảo hiểm du lịch: mình mua của Pacific Cross giá 350k/ 11 ngày
- Vé máy bay chặng Delhi - Srinagar và từ Leh
- Đổi tiền: bạn nên đổi ra $ rồi sang Ấn đổi ở sân bay cũng được cho tiện và tiết kiệm, tỉ giá khoảng 1$/72,14 rupee
- Sim bạn nên mua ở Leh, đừng mua ở Newdeli, vì sim ở New ko sài dc ở Leh. Nhưng ở Leh thì sài dc cả 2. 
- Book vé tàu xe ở Ấn thì hên xui, chậm & chậm như phim Ấn vậy :((. Bạn có thể mua qua app ixigo để tránh trường hợp hết vé khi tới trạm tàu xe mua.
-Vì tôn giáo Ấn Độ khá phức tạp, họ không ăn thịt lợn và thịt bò nên hầu hết các món ăn là gà và trứng, hạt cơm Ấn Độ dài và khô (qua đó mà mình chỉ ước có gạo ST25 cũng là thiên đường rồi)
🔥Chú ý: Như các bạn biết, Ladakh là một khu vực khá nhạy cảm nên sẽ có khá nhiều nơi có biển cấm bay drone, nên phải cẩn thận xem có được bay không để tránh rắc rối với lực lượng quân sự. Khi mang drone bạn nhớ tách làm 2 phần, pin thì xách tay, còn body bạn để ký gởi, để hải quan ko làm khó và tịch thu của mình nha. 
••••••••••••••••
📍Day 1: HCM - Delhi
- Bay HCM – Delhi
📍Day 2: New Delhi - Leh
- Ăn sáng tại khách sạn
- Bay New Delhi – Leh
- Nghỉ ngơi, đi dạo tham quan vòng quanh Leh và làm quen dần với độ cao
(Thủ phủ Leh của Ladakh với độ cao 3,524m là sự tổng hòa giữa sự hùng vĩ của thiên nhiên, nét cổ kính của những ngôi làng lâu đời)
📍Day 3: Một vòng Tu viện
- Khám phá Magnet Hill (một trong những top địa điểm bí ẩn không kém ngoài hành tinh)
- Huyền bí Sangam (ngã ba huyền thoại sông Shyok và Zanskar)
- Hemis (độ cao 3657m) tu viện giàu có nhất ở Ladakh, có tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng vàng rất độc đáo
- Tu viện Thiksey là một trong ba tu viện linh thiêng nhất miền Ladakh
- Shey Palace (độ cao 3415m), cung điện nguy nga trên đồi cao, nơi mà bạn có thể gửi những lời nguyện ước (nếu còn thời gian)
📍Day 4: Leh - Khardungla - Nubra lạc đà - Hunder
- Đèo Khardung La (độ cao 5359 m) nằm trong top những đỉnh đèo cao nhất thế giới.
- Thung lũng Nubra Valley, miền đất yên bình, có thể cưỡi lạc đà ngắm cảnh và tản bộ xung quanh.
- Đến thung lũng cát Hunder giống trong những bộ phim mình từng xem
-Chơi cả 2 trò chơi: đu dây zipline và cưỡi lạc đà giữa sa mạc
📍Day 5: Hunder- Turtuk - Hunder
- Thung lũng cát Hunder, hình ảnh của con đường cát trải dài bất tận ẩn nấp sau dãy núi bị tuyết bao phủ
- Turtuk (độ cao 3000m), ngôi làng có lịch sử đặc biệt nằm giữa biên giới Ấn Độ với Pakistan
📍Day 6: Hunder - Shyok – Pangong lake – Milky way
- Nhánh sông Shyok
-Hồ Pangong
-Săn milky way vào ban đêm
📍Day 7: Pangong - Chang La Pass – Chumathang - Tsomorir - Leh
-Hồ Pangong - một trong những hồ linh thiên và cũng là của khu vực phim trường bộ phim "Ba Chàng Ngốc" nổi tiếng
- Chang La ( độ cao 5361m ), đỉnh đèo cao thứ 2 trong khu vực
- Ngôi làng Chumathang (độ cao 3950m) bên bờ sông Indus
- Hồ Tso Moriri, hồ nước thiêng của Ladakh được đánh giá là đẹp nhất trong cả hành trình
📍Day 8: Tsomoriri - Tsokar - Tanglang La – Leh
- Hồ Tsomoriri
- Hồ nước mặn Tsokar kì diệu trên dãy núi Himalayas
- Chinh phục độ cao 5.359m tại đèo Tanglang La
📍Day 9: Delhi – Leh
- Mình di chuyển bay Leh về Del
- Bay từ Del về Leh 
📍Ngày 10: New Delhi - Agra
Citi tour & di chuyển xuống pháo đài Agra
📍Ngày 11: Agra - New Delhi - Sgn
-Taj Mahal
- Cung điện Chandra Mahal
Nếu bạn là người thích du lịch hưởng thụ thì Ladakh không phải là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn đâu. Ngược lại, nếu đích thị là kẻ mê khám phá, trải nghiệm địa phương bất chấp những điều kiện vậy chất hạn chế thì nhất định đừng bỏ qua Ladakh nha mọi người ơi!

P/s : thật ra mình đi 14 ngày, nhưng mình muốn tóm gọn lại lịch hay nhất đỡ tốn kém nhất có thể.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2