Bạc vụn: đơn vị tiền tệ xưa của người Trung Quốc có gì hay?

Mọi người xem phim cổ trang Trung Quốc sẽ thường thấy có một loại đơn vị tiền tệ thường được dùng là bạc vụn. Ví dụ như trả 1 lượng bạc thì nhân vật sẽ lấy 1 viên bạc vụn nhỏ ra để trả tiền.

Ở thời phong kiến TQ thì đúng là có bạc vụn là đơn vị tiền tệ quan trọng nhưng quá trình thanh toán sẽ khác với cách mà phim cổ trang thường thể hiện.

Thời xưa công nghệ đúc bạc làm tiền tệ không phát triển, bạc được đúc theo thỏi bạc lớn. 

Nhưng thỏi bạc lớn thì không dễ thanh toán. Khi mua hàng người ta sẽ dùng kéo cắt bạc từ thỏi bạc lớn ra; sau đó dùng cân để cân đủ lượng bạc vụn cắt ra rồi trả cho người bán. Thời xưa dùng bạc có độ tinh khiết cao để đúc thành tiền nên dẻo và có thể dùng kéo cắt được. 

Quá trình trả tiền này khá phiền phức. Đôi khi khó để cắt vừa lượng bạc trả lại tiền thừa thì còn phải đổi sang tiền xu để trả lại. 

Thường thì chỉ có tầng lớp khá giả mới có thể dùng bạc để giao dịch. Người dân phổ thông khi mua bán đồ sinh hoạt thường ngày thì dùng tiền xu là đủ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2