Mùa nào du lịch Ladakh

LADAKH 4 MÙA.

Ladakh là một sa mạc lạnh giá trên cao nằm dưới bóng mưa của dãy Himalaya với 300 ngày nắng và lượng mưa chỉ 100 mm mỗi năm. Mặc dù ở Ladakh hầu như không mưa nhưng bão và mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét và lở đất. Ở Leh, ở độ cao 3.500 mét, nhiệt độ trung bình đạt tới 25°C vào ban ngày vào mùa hè trong khi giảm xuống -15°C vào ban đêm vào mùa đông.

Trời có thể lạnh hơn đáng kể ở độ cao lớn hơn, nơi nhiệt độ ban đêm có thể giảm xuống dưới 0 ngay cả trong mùa hè. Luôn mang theo quần áo ấm và bảo vệ bản thân khỏi ánh nắng gay gắt khi đi du lịch ở Ladakh.

1. Tháng lạnh nhất ở Leh-Ladakh ?

Tháng lạnh nhất là tháng 1, với nhiệt độ trung bình -3°C (27°F) vào ban ngày và nhiệt độ trung bình -15°C (5°F) vào ban đêm. Vì thời tiết luôn khô ráo và có nắng nên không cảm thấy lạnh như mọi người nghĩ và du lịch Ladakh vào thời điểm này trong năm là một trải nghiệm tuyệt vời.

Có bao nhiêu ngày mỗi năm ở Leh-Ladakh?

Ladakh là một sa mạc có độ cao lớn, chỉ có 13 ngày mưa mỗi năm và lượng mưa tích lũy là 106 mm (4,2 in). Đây chính là lý do vì sao nước là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá và việc tiết kiệm nước khi du lịch Ladakh là điều quan trọng.

2. Tháng khô nhất ở Leh-Ladakh ??

Những tháng khô nhất là tháng 6 và tháng 10, với lượng mưa ít hơn nửa ngày mỗi tháng và lượng mưa 4 mm (0,2 in).

3. Tháng ấm nhất trong Leh-Ladakh ??

Tháng ấm nhất là tháng 7, với nhiệt độ trung bình là 25°C (77°F) vào ban ngày và nhiệt độ trung bình là 10°C (50°F) vào ban đêm. Nhiệt độ trung bình vào tháng 8 chỉ thấp hơn 1°C (2°F).

4. Tháng ẩm nhất ở Leh-Ladakh?

Những tháng ẩm ướt nhất là tháng 7 và tháng 8. Tuy nhiên, với lượng mưa chỉ 2 ngày mỗi tháng và lượng mưa 15 mm (0,6 in), những tháng này vẫn rất khô. Để so sánh, lượng mưa trung bình trong giai đoạn này ở Delhi cao hơn 17 lần với 250 mm (9,8 in) mỗi tháng.

5. Mùa du lịch Leh-Ladakh đẹp nhất ?

Thời gian phổ biến nhất để ghé thăm Ladakh là từ tháng 5 đến cuối tháng 9 khi nhiệt độ ấm hơn. Nhưng thực sự không có thời điểm tồi để ghé thăm Ladakh, vì thời tiết luôn nắng và mỗi mùa đều có những cảnh đẹp và trải nghiệm mê hoặc riêng. Ladakh nằm dưới bóng mưa của dãy Himalaya nên mây mưa gió mùa bị cản trở và khí hậu luôn rất khô hạn.

Mùa hè là mùa cao điểm du lịch ở Ladakh và đây là thời điểm tốt nhất cho những ai muốn trekking. Các tháng vai trò (tháng 4 và tháng 10-tháng 11) kết hợp những lợi thế của cả du lịch mùa cao điểm và mùa thấp điểm. Nhiệt độ vẫn dễ chịu (từ 10 đến 15°C trong ngày) và có ít khách du lịch hơn, điều đó có nghĩa là bạn có thể tận hưởng các địa điểm văn hóa và thiên nhiên nổi tiếng mà không cần đông đúc. Mùa đông có vẻ đẹp và sức hấp dẫn riêng khi bạn có thể đi bộ trên dòng sông Zanskar đóng băng và ngắm nhìn những con báo tuyết khó nắm bắt đi xuống thung lũng để tìm kiếm thức ăn và bạn tình.

Có thể đến Ladakh quanh năm bằng chuyến bay từ Delhi. Đường cao tốc Leh-Manali thường mở cửa từ tháng 6 đến tháng 10 trong khi đường cao tốc Leh-Srinagar thường mở cửa từ tháng 4 đến tháng 11. Các con đường ở Ladakh vẫn mở vào mùa đông.

6. Mùa đông ở Ladakh (tháng 1, tháng 2, tháng 3)

Đến thăm Ladakh vào mùa đông không điên rồ như người ta tưởng. Tháng Giêng là tháng lạnh nhất với nhiệt độ trung bình ở Leh là -3°C vào ban ngày và -15°C vào ban đêm. Bất chấp nhiệt độ lạnh giá, bạn nên cân nhắc chuyến đi đến Ladakh vào mùa đông để ngắm nhìn phong cảnh dãy Himalaya hùng vĩ phủ đầy tuyết và trải nghiệm cảm giác hồi hộp khi đi bộ trên mặt hồ đóng băng.

Các con đường nội bộ trong Ladakh vẫn mở vào mùa đông nên có thể tham quan các địa điểm như thung lũng Nubra, hồ Pangong, hồ Tso Moriri, Lamayuru, thung lũng Sham và Kargil. Điều quan trọng cần nhớ là trong trường hợp tuyết rơi dày, các con đèo như Chang La và Khardung La có thể bị đóng cửa trong một hoặc hai ngày, vì vậy bạn nên luôn tính thêm ngày để dự phòng trong trường hợp thời tiết xấu khi bạn lên kế hoạch cho chuyến đi đến Ladakh vào mùa đông. Các chuyến bay đôi khi có thể bị trì hoãn do tuyết rơi dày đặc. Chỗ ở có hạn và hầu hết các nhà hàng đều đóng cửa vào mùa đông, nhưng đừng lo, bạn sẽ luôn tìm được chỗ ở và ăn uống ở mọi ngôi làng.

Nếu ghé thăm Ladakh vào mùa đông, bạn sẽ có cơ hội tham dự một trong những lễ hội lớn của tu viện như Spituk Gustor, Guru Tsechu (ở Stok) và Nagrang (ở Matho). Mùa đông cũng là mùa cưới ở Ladakh vì đây là thời điểm duy nhất người dân không bận rộn trên đồng ruộng. Bạn sẽ có cơ hội thử sức với các môn thể thao mùa đông như trượt băng, khúc côn cầu trên băng và leo núi trên băng.

Từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 3, đây là thời điểm diễn ra chuyến đi Chadar nổi tiếng trên dòng sông Zanskar đóng băng. Đó cũng là lúc báo tuyết xuống thung lũng để tìm kiếm thức ăn, giấc mơ của một nhiếp ảnh gia và người đam mê động vật hoang dã đã trở thành hiện thực.

7. Mùa xuân ở Ladakh (tháng 4, tháng 5, tháng 6)

Mùa xuân là thời điểm những cây mai nổi tiếng của Ladakh nở rộ và các thung lũng trở nên sống động với những bông hoa hồng xinh đẹp. Thời gian hoa nở thường từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4 nhưng thay đổi theo độ cao.

Nhiệt độ rất dễ chịu, dao động từ 15 đến 20°C trong ngày. Thỉnh thoảng tuyết vẫn có thể xảy ra vào tháng 4 nhưng chỉ ở độ cao cao hơn (trên 4.000 hoặc 4.500 mét).

Những con đèo cao Khardung La và Chang La vẫn còn bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày và việc lái xe qua chúng là một trải nghiệm khó quên. Đường Leh-Srinagar mở cửa vào tháng 4 trong khi đường Leh-Manali mở cửa vào đầu tháng 6. Vào cuối tháng 4, các hồ Pangong và Tso Moriri đóng băng bắt đầu tan chảy và xuất hiện những mảng nước xanh lam khi nhiệt độ tăng cao. Đây là một trong những cảnh tượng tuyệt vời nhất của Mẹ Thiên nhiên.

Vào mùa xuân, hầu hết các khách sạn, nhà hàng và cơ sở kinh doanh địa phương đều mở cửa và chuẩn bị cho mùa vụ sắp tới.

8. Mùa hè ở Ladakh (tháng 7, tháng 8, tháng 9)

Mùa du lịch chính ở Ladakh là vào mùa hè khi nhiệt độ trung bình khoảng 25°C vào ban ngày và 10°C vào ban đêm. Những ngày trời nhiều nắng nên bạn cần thường xuyên thoa kem chống nắng, đội mũ và đeo kính râm phù hợp.

Từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 8 là mùa du lịch cao điểm và Ladakh rất náo nhiệt với du khách đến thăm vùng. Trong thời gian này, các chuyến bay từ/đến Delhi có thể trở nên đắt đỏ nên bạn nên đặt chỗ trước. Một lựa chọn khác là bay từ Delhi đến Leh và rời Ladakh bằng đường bộ qua Manali hoặc Srinagar.

Mùa hè là thời điểm lý tưởng nhất cho những ai muốn trekking. Có nhiều lựa chọn trekking ở Ladakh để khám phá những thung lũng xa xôi và biệt lập. Đi bè trên sông Zanskar và Indus là một hoạt động phổ biến khác vào mùa hè ở Ladakh. Nhiều lễ hội tu viện diễn ra vào mùa hè. Đây là cơ hội để xem những điệu múa mặt nạ đầy màu sắc được các nhà sư biểu diễn trong sân tu viện. Hemis Tsechu là lễ hội nổi tiếng nhất ở Ladakh.

Tháng 9 là một tháng tuyệt vời khác để ghé thăm Ladakh với bầu trời quang đãng và ít khách du lịch hơn so với tháng 7 và tháng 8. Tháng 9 là thời điểm thu hoạch ở Ladakh, có rất nhiều hoạt động diễn ra ở các làng và nông dân đang tất bật làm việc trên đồng ruộng. Lễ hội Ladakh được tổ chức ở Leh đánh dấu mùa thu hoạch. Trong lễ hội này, bạn có thể xem khiêu vũ, ca hát, âm nhạc truyền thống và mọi người mặc trang phục đầy màu sắc.

9. Mùa thu ở Ladakh (tháng 10, 11, 12)

Tháng 10 là thời điểm lý tưởng để ghé thăm Ladakh. Đã kết thúc mùa du lịch và càng có ít du khách đến để trải nghiệm những giây phút bình yên và tận hưởng sự thanh bình của nơi đây. Nhiệt độ tháng 10 mát mẻ hơn mùa hè nhưng vẫn rất dễ chịu, ban ngày khoảng 15°C.

Tháng 11 lạnh hơn nhưng vẫn ổn để đi du lịch. Nhiệt độ vẫn khá ôn hòa nhưng thỉnh thoảng có thể xảy ra những đợt tuyết rơi. Vào thời điểm này, nhiều khách sạn và nhà hàng bắt đầu đóng cửa ở Leh và người dân địa phương thu thập thực phẩm cũng như các mặt hàng quan trọng khác để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.

Hiền Cao - phóng viên thường trú tại Ladakh :)))

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2