Schengen và EU khác nhau như thế nào?

Schengen và EU khác nhau như thế nào?
Trong quá trình làm Dịch vụ Du lịch châu Âu thời gian qua, mình nhận thấy thực tế là rất nhiều người bị "bối rối" về 2 khái niệm "Schengen" và EU, đôi khi bị nhầm lẫn với nhau hoặc không hiểu 2 khái niệm này khác nhau như thế nào.
Hôm nay mình nhờ Gemini giải thích gọn như sau cho những ai chưa hiểu rõ, vẫn bị "confuse" tương tự cùng tham khảo nhé:
EU (Liên minh châu Âu) là một liên minh kinh tế và chính trị của 27 quốc gia châu Âu. Các nước thành viên EU có chung một thị trường nội bộ, chính sách thương mại và một số chính sách khác.
Schengen là một khu vực tự do đi lại, bao gồm 29 quốc gia châu Âu (trong đó có 22 nước thành viên EU). Khu vực Schengen cho phép công dân của các nước thành viên được tự do đi lại giữa các nước mà không cần visa hoặc kiểm soát biên giới.
Mối quan hệ giữa Schengen và EU:
Phần lớn các nước thành viên EU đều là thành viên của Schengen. Tuy nhiên, có một số nước EU không thuộc Schengen (ví dụ: Ireland).
Ngược lại, có một số nước không thuộc EU nhưng lại là thành viên của Schengen (ví dụ: Na Uy, Iceland, Thụy Sĩ).
Tóm lại:
EU là một liên minh kinh tế và chính trị rộng lớn hơn, bao gồm nhiều lĩnh vực hợp tác.
Schengen là một khu vực tự do đi lại, tập trung vào việc di chuyển tự do giữa các quốc gia.
Các quốc gia nào ở châu Âu mà KHÔNG THUỘC cả Schengen và EU?
Vương quốc Anh: Anh đã rời EU vào năm 2020 và không phải là thành viên của Schengen.
Các quốc gia Balkan:
Albania
Bosnia và Herzegovina
Kosovo
Montenegro
Bắc Macedonia
Serbia
Các quốc gia Đông Âu:
Belarus
Nga
Ukraine
Các quốc gia thuộc Liên Xô cũ:
Armenia
Azerbaijan
Georgia
Các quốc gia nhỏ:
Andorra
Monaco
San Marino
Vatican
Lý do các quốc gia này không thuộc EU và Schengen rất khác nhau:
Một số quốc gia có thể chưa đáp ứng các tiêu chí để gia nhập EU hoặc Schengen, ví dụ như về kinh tế, chính trị hoặc pháp lý.
Một số quốc gia có thể không muốn tham gia vì lý do chính trị hoặc muốn duy trì độc lập và chủ quyền của mình.
Một số quốc gia có thể có những thỏa thuận riêng với EU hoặc Schengen, cho phép họ có một mối quan hệ đặc biệt mà không cần phải là thành viên chính thức.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2